THẮC MẮC

Mắt lồi mổ và trị laze liệu có khỏi hoàn toàn như mắt người bình thường được không?

Cháu bị cận từ năm lớp 3 cho đến hiện tại là đã hơn 5 điop rồi, và mắt cháu bị lồi khá nhiều ạ. Nó không ảnh hưởng đến sức khỏe cháu nhưng nó làm cháu vô cùng tự ti khi đứng trước mọi người, và cháu cũng xem một vài thông tin tư vấn mắt lồi mổ và trị laze liệu có khỏi hoàn toàn như mắt người bình thường được không, mong bác sĩ cho cháu câu trả lời để cháu trị triệt để nó và cháu cũng không muốn nó ảnh hưởng đến công việc sau này. Cảm ơn bác đã xem!

Tư vấn

Chào bạn!
Để điều chỉnh tật cận thị có nhiều phương pháp tùy thuộc vào tuổi và độ cận như đeo kính, gắn kính áp tròng, phẫu thuật Lasik, hoặc mổ lấy thủy tinh thể. Đeo kính cận thị hiện nay vẫn là phương pháp phổ biến được nhiều người lựa chọn. Kính đeo hoàn toàn không gây ra to, nhỏ, lồi hay đờ mắt gì cả. Tất cả chỉ là cảm nhận chủ quan khi nhìn mắt qua kính đeo trong một thời gian dài nên khi bỏ kính ra thì thấy hơi lạ lạ. Tuy nhiên có một trường hợp cận thị có thể làm mắt lồi ra thật sự đó là trường hợp bị cận thị nặng (trên 6Diop). Mặc dù vậy, lồi mắt là hậu quả của cận thị do thay đổi độ dài trục trước sau của nhãn cầu, chứ không phải do đeo kính. Điều quan trọng là bạn hãy tập và giữ những thói quen tốt cho mắt, có một chế độ sinh hoạt ngủ nghỉ điều độ khoa học, và một chế độ ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng tốt cho mắt. Nên đeo kính cận để điều chỉnh tật cận thị và tránh tăng độ cho mắt. Một điều quan trọng nữa là khi mắc tật cận thị bạn nên đi khám và kiểm tra định kì 6 tháng một lần để được theo dõi tiến triển và đưa ra những phương pháp điều trị cũng như những lời khuyên hữu ích từ các bác sĩ chuyên khoa. Khi đủ tuổi và đủ điều kiện có thể tiến hành phẫu thuật điều trị cận thị.
Chúc bạn khỏe mạnh!