THẮC MẮC

Mắt phải bị lé ngoài từ nhỏ có cơ hội phẫu thuật hết lác không?

Cháu chào bác sĩ. Năm nay cháu 24 tuổi. Mắt phải cháu bị lé ngoài từ nhỏ, cháu muốn hỏi có cơ hội phẫu thuật hết lác không ạ. Cháu cảm ơn ạ.

Tư vấn

Chào bạn!
Bình thường khi ta nhìn vào một vật thì trục thị giác của hai mắt cùng quy tụ vào vật nhìn. Nhưng với người lác một bên mắt thì trục thị giác mắt lác lệch đi. Có nhiều nguyên nhân gây lác. Có thể do tật khúc xạ (cận thị, viễn thị, loạn thị) hoặc do sự co quắp điều tiết, do sự cấu tạo bất thường bẩm sinh của hệ vận động nhãn cầu (ở các cơ thẳng và cơ chéo), hoặc do tổn thương thần kinh hay do hậu quả của bệnh ở não… Nhưng nguyên nhân nào cũng đều dẫn đến tạo sự khác lệch giữa hai mắt, hình ảnh thu nhận giữa hai mắt không khớp nhau - mắt lác yếu hơn, nhìn mờ, ngày càng giảm thị lực…
Lác là một tật có thể chữa được với kết quả khả quan cả về hai mặt chức năng và thẩm mỹ. Tuy nhiên còn phụ thuộc vào bệnh trạng: Thời gian bị lác lâu hay mới, nếu bệnh đã lâu thành cố tật càng khó phục hồi. Tuổi càng nhỏ càng dễ phục hồi. Nhiều nhà y học đã khẳng định nếu được điều trị trước 3 – 4 tuổi kết quả tốt là 92%, từ 6 – 8 tuổi đạt được 62%, còn trên 10 tuổi chỉ đạt được 62%, còn trên 10 tuổi chỉ đạt kết quả có 18%.
Thường thì mổ lác ở thanh niên hay người lớn chỉ phục hồi mỹ quan, không phục hồi thị lực. Tốt nhất là nên đến bệnh viện Mắt Trung ương để được tư vấn điều trị nhé.
Chúc bạn mạnh khỏe!