THẮC MẮC

Mấy ngày nay cháu thấy phần bắp chân của chân bó bột nhỏ hơn chân lành là sao?

Cháu năm nay 36 tuổi, nữ. Cách đây 5 tuần cháu bị ngã cầu thang nên bị gãy xương mác 1/3 phía dưới không di lệch. Cháu khám bác sỹ cho nẹp chân. 20 ngày sau không thấy đau nữa nên cháu tái khám xương vẫn chưa lành nên bác sỹ bảo phải bó bột. Hiện cháu bó bột được 2 tuần rồi. Mấy ngày nay cháu thấy phần bắp chân của chân bó bột nhỏ hơn chân lành. Cháu rất lo lắng. Phần chân bó bột không thấy đau gì nữa. Hiện cháu vẫn đi nạng. Vậy bác sỹ cho cháu hỏi bao lâu nữa thì cháu sẽ đi không cần nạng? Và chân bị nhỏ liệu có phục hồi lại được không ạ?

Tư vấn

Chào bạn!
Chân bị nhỏ lại là do teo cơ, nguyên nhân do chân bị bất động trong thời gian dài. Hiện tại bạn có thể tập co cơ tĩnh, đi lại bằng nạng theo hướng dẫn của bác sỹ điều trị, sau tháo bột quá trình vận động sẽ làm chân dần trở về kích thước ban đầu nhé.
Chúc bạn sức khỏe!