THẮC MẮC

Mấy tháng nay cháu thường ngủ nhiều, mơ nhiều, ngay cả ban ngày cũng ngủ và mơ rất nhiều là sao?

Cháu là nữ, năm nay 17 tuổi. Mấy tháng nay cháu thường ngủ nhiều, mơ nhiều, ngay cả ban ngày cũng ngủ và mơ rất nhiều, khó có thể mở mắt được, kèm thêm cả đau đầu, hoa mắt, chống mặt khi đứng dậy. Tâm trạng lo âu, mệt mỏi, hay suy nghĩ, hay quên đặc biệt trong học tập, ngay cả thứ đơn giản cũng quên. Đôi khi bản thân nóng nảy vô cớ. Không biết cháu có bị gì không ạ. Mong bác sĩ tư vấn.

Tư vấn

Chào cháu!
Với biểu hiện cháu đang gặp phải nghĩ nhiều đến nguyên nhân do thiếu máu. Bệnh nhân thiếu máu thường có các triệu chứng sau:
- Cơ thể cảm thấy yếu hoặc mệt mỏi thường xuyên hơn so với bình thường, hoặc so với khi tập thể dục;
- Nhức đầu;
- Gặp vấn đề về tập trung hay suy nghĩ.
- Tâm trạng cảm thấy gắt gỏng;
- Móng tay giòn;
- Choáng váng nhẹ khi đứng lên;
- Màu da nhợt nhạt;
- Khó thở;
Tuy nhiên để chẩn đoán chính xác cần thăm khám trực tiếp, xét nghiệm máu, trong trường hợp thiếu máu thực sự cần tìm nguyên nhân gây thiếu máu. Với tình trạng hiện tại cháu nên đến cơ sở y tế để khám và điều trị sớm.
Chúc cháu sức khỏe!