THẮC MẮC

Mổ tái tạo dây chằng chéo trước đầu gối có khắc phục được tình trạng không gập được gối?

Chào bác sĩ. Em sinh năm 1984, mổ tái tạo dây chằng chéo trước đầu gối phải do tai nạn giao thông 23/3/2018. Sau mổ 3 tuần em có đi tập vật lý trị liệu tại bệnh viện Sanh pon nhưng đến giờ đầu gối em chỉ gập được hơn 90 độ một chút. Chân phải hầu như không có lực và teo nhiều. Xin hỏi em đã mổ lâu như thế rồi có cách nào khắc phục được tình trạng không gập được gối không hay phải chịu tàn tật thế suốt đời?

Tư vấn

Chào bạn!
Tình trạng đứt dây chằng trước gối gây ra sự mất cân bằng trước sau và mất cân bằng xoay của khớp gối. Điều này dẫn đến nhiều phiền toái cho người bệnh:
- Cảm giác chân yếu hẳn khi đi bộ, chạy nhảy
- Khó chịu khi chạy nhanh, khi thay đổi hướng đi đột ngột
- Khó khăn mỗi khi đi xuống dốc hoặc xuống cầu thang
- Đau đớn mỗi khi tiếp đất bằng chân bị chấn thương, nhất là trong các động tác tương tự như nhảy lò cò một chân
- Dễ bị té ngã khi cố gắng thực hiện các động tác thể lực
Khi bị đứt dây chằng chéo khớp gối, nếu bệnh nhân được mổ đúng kỹ thuật và chịu khó tập vật lý trị liệu thì khả năng lành bệnh là hoàn toàn khả thi. Bạn nên tái khám và chụp phim kiểm tra đánh giá tình trạng khớp gối hiện tại để có hướng can thiệp điều trị phù hợp nhé.
Chúc bạn sức khỏe!