THẮC MẮC

Mới sinh bé được 8 tháng thì phát hiện bị cường giáp có ảnh hưởng đến con không?

Chào bác sĩ. Con vừa mới sinh bé được 8 tháng thì phát hiện bị cường giáp. Con đang cho bé bú mẹ hoàn toàn. Cho đến khi bắt đầu điều trị thì con cai sữa bé. Nhưng hôm nay có chỉ định con đi scan nuclear con được tiêm tĩnh mạch chất phóng xạ gì đó. Xong bác sĩ dặn con là cách ly không cho bé bú trong 24h. Nhưng tự nhiên cai sữa đột ngột lại không có mẹ bên cạnh bé khóc quá nhiều và không chịu ti bình. Bác sĩ cho con hỏi trong trường hợp này con có được gần gũi bé không và nếu con gần gũi bé thì bé có bị nhiễm độc phóng xạ không ạ.

Tư vấn

Chào bạn!
Để an toàn cho bé bạn phải cách ly theo chỉ định của bác sỹ nhé, không thể vì thương con mà hại con được.
Chúc bạn sức khỏe!