THẮC MẮC

Mới sinh được 3 tháng có 1 cục tròn tròn trong âm đạo là bị gì?

Chào bác sĩ. Em nam nay 25 tuổi, mới sinh con đầu lòng, em sinh được 3 tháng rồi, giờ sờ vào âm đạo tầm nửa đốt tai em sờ thấy 1 cục gì đó tròn tròn không đau, không rát, tiểu bình thường không són tiểu, không đau tức cửa mình, lâu lâu đau bụng râm râm như đau bụng kinh. Nhiều khi sờ thấy nhiều khi nó rút lên không sờ thấy nữa, vận động như có bong bóng trong cửa mình vậy ạ. Vậy bác sĩ cho em hỏi em bị gì ạ, có phải sa tử cung không ạ. Em sinh khó phải dùng dụng cụ hỗ trợ bé lại 3,6kg, mà bữa 2 tháng rưỡi em đi khám bác sĩ bên từ dũ bảo tử cung em rút lại bình thường rồi, vết khâu ổn hết, vậy em bị làm sao ạ. bác sĩ cho em lời khuyên ạ. em xin cảm ơn.

Tư vấn

Chào bạn!
Theo mô tả của bạn thì có thể đó là cổ tử cung mà thôi, cổ tử cung ở trong âm đạo. Cổ tử cung là phần tiếp giáp giữa buồng tử cung và âm đạo, cổ tử cung dài khoảng 2 đến 2,5 cm, có lỗ thông từ buồng tử cung ra âm đạo, khi hành kinh máu kinh sẽ chảy từ buồng tử cung qua lỗ cổ tử cung ra âm đạo và ra ngoài.
Nếu bạn đã đi khám và có kết quả bình thường thì bạn yên tâm nhé.
Chúc bạn khỏe.