THẮC MẮC

Nếu có thai dùng hiện h có ngăn ngừa thai được không ạ?

Bạn gái của em 16 tuổi, kinh hết từ ngày 9/8. Hôm 12/8 tầm 17h tụi em có quan hệ dùng bao, nhưng lúc xuất em không rõ lúc đó có bị tràng tinh dịch ra ngoài bao không vì trong phòng tối. Em hơi lo, đến sáng hôm sau 14h trưa bạn gái em than đau bụng dưới kèm theo tức ngực. Em đang lo bạn em có thai ạ. Em đã mua thuốc 120h cho bạn gái, hiện chưa dùng. Em thắc mắc nếu không có thai thì dùng có ảnh hưởng gì không, và nếu có thai dùng hiện h có ngăn ngừa thai được không ạ? Cảm ơn bác sĩ ạ.

Tư vấn

Chào bạn!
Khi có quan hệ tình dục nếu đến tháng mà chậm kinh khi đó mới nghi có thai, chưa đến ngày hành kinh thì không thể xác định được. Bạn gái của bạn có thể uống thuốc tránh thai khẩn cấp để đề phòng có thai hoàn toàn được. Hiệu quả tránh thai của thuốc chỉ đạt khoảng 70% mà thôi vì thế cũng không thể yên tâm hoàn toàn được. Nếu không có thai mà dùng thuốc cũng không sao.
Chúc bạn khỏe.