THẮC MẮC

Ngã từ trên cao xuống dập cả 2 gót chân vẫn bị đau ở phần gân có thànnh tật luôn không?

Chào bác sĩ. Tôi là nam. Năm nay 27 tuổi. Tôi bị ngã từ trên cao xuống dập cả 2 gót chân. Tôi bó bột được hơn 1 tháng. Sau đó không bó nữa khoảng nửa tháng rồi tôi lại bó tiếp nửa tháng, 1 chân tôi đã hồi phục hoàn toàn. Còn 1 chân tới bây giờ đã được 1 năm. Mà tôi đi vẫn bị đau ở phần gân sau và phần phía dưới củ khoai chân phải. Có lúc đau có lúc không. Vậy cho hỏi chân của tôi có thành tật luôn không ạ. Hay do vẫn chưa hồi phục hẳn.

Tư vấn

Chào bạn!
Bạn phải tái khám kiểm tra chuyên khoa cơ xương khớp để bác sỹ thăm khám cụ thể, chụp phim kiểm tra xác định tình trạng bệnh hiện tại từ đó mới có tư vấn hợp lý được nhé.
Chúc bạn sức khỏe!