THẮC MẮC

Ngã xe máy nẹp cố định và tiêm uốn ván vẫn sưng có nghiêm trọng không?

Chào bác sĩ. Tôi là nữ, năm nay 25 tuổi. Tối chủ nhật tôi có bị ngã xe máy. Ngay tại thời điểm ngã tôi không thể duỗi chân phải được mà chỉ co được. Phần bắp chân bị bầm tím. Sau đó khoảng 30 phút được đưa đến viện chụp xquang. Đến viện chụp thì chỉ có thể duỗi đến 80%. Bác sĩ có kết luận là vỡ mâm chày xương đầu gối. Vì không có người nhà ở cạnh nên tôi xin không nhập viện. Bác sĩ đã yêu cầu nẹp cố định và tiêm uốn ván cũng như kê thuốc kháng sinh, kháng viêm và giảm đau. Sau 2 hôm ở nhà tôi đã chườm đá và tập co duỗi. Phần đầu gối vẫn sưng nhưng co duỗi cũng có phần tạm ổn. Xin hỏi bác sĩ trường hợp của tôi có nghiêm trọng không ạ? Và bao lâu có thể đi lại bình thường? Cảm ơn bác sĩ đã đọc và trả lời ạ.

Tư vấn

Chào bạn!
Vỡ mâm chày có thể được chỉ định điều trị bảo tồn hoặc phẫu thuật tùy thuộc vào mức độ chấn thương:
1. Điều trị bảo tồn khi:
Gãy kín
Không đe doạ chèn ép khoang, không tổn thương thần kinh và mạch máu
Gãy không phạm khớp hoặc mặt khớp di lệch 5mm
Trục xương di lệch > 50 ,hoặc có di lệch xoay
Bạn nên tái khám kiểm tra để được bác sỹ tư vấn cụ thể nhé.
Chúc bạn sức khỏe!