THẮC MẮC

Ngón tay cái của mẹ xuất hiện 1 khối u ngày càng to và đau có nguy hiểm không?

Mẹ cháu năm nay 53 tuổi, thời gian gần đây ở ngón tay cái của mẹ xuất hiện 1 khối u. Càng ngày khối u càng phát triển. Lúc còn nhỏ thì không đau nhưng bây giờ to lên đã dần dần đau. Bác sĩ có thể tư vấn cho cháu xem mẹ bị bệnh gì được không ạ?

Tư vấn

Chào bạn!
Mẹ bạn bị nổi nổi một cục u ở ngón tay cái, ở đốt ngón tay hay ở vị trí nào? Hay gặp nhất là u nang bao hoạt dịch. U nang bao hoạt dịch (thoát vị bao hoạt dịch) thông thường gặp tại khớp cổ tay, khớp bàn ngón và khớp liên đốt ngón tay. Lâm sàng gặp khối vùng bàn tay, mềm, ít di động, xuất hiện tại vùng khớp, khối to dần về kích thước, tiến triển gây ảnh hưởng không nhỏ về mặt tâm lý. Một số trường hợp u nang bao hoạt dịch xảy ra tại khớp liên đốt xa và có thể có thêm biểu hiện của hiện tượng nhiễm trùng (sưng, nóng, đỏ, đau) hay biến dạng chậm hàng tháng hay hàng năm. Người bệnh cảm thấy đau, khối to dần gây vướng víu và một số triệu chứng kóng tay.Nguyên nhân của bệnh lý này có thể do cử động khớp nhiều (như chơi thể thao không khởi động) làm bao khớp lỏng lẻo hay do bao hoạt dịch bị kích thích gây tăng tiết dịch, dịch khớp thoát ra gây hiện tượng thoát vị mà biểu hiện lâm sàng là khối u.
Đây là khối u lành tính, điều trị trong trường hợp gây viêm, gây đau, kích thước khối u lớn ảnh hưởng đến thẩm mỹ hoặc cản trở vận động khớp. Thông thường việc điều trị hiên nay thường theo cách: Hút + bơm thuốc + băng ép và mổ.
Với tình trạng hiện tại bạn nên đưa mẹ đến cơ sở y tế để bác sĩ thăm khám trực tiếp, xác định tình trạng bệnh và chọn phương pháp điều trị phù hợp.
Chúc gia đình bạn sức khỏe!