THẮC MẮC

Ngủ trưa dậy bị đau nặng đầu, người nhộn nhạo, nôn hết mới nhẹ đầu phải làm sao?

Chào bác sĩ. Em năm nay 41 tuổi, mấy tháng gần đây, cứ đến ngày nghỉ cuối tuần, ngủ trưa dậy là bị đau nặng đầu, người nhộn nhạo, nôn hết những gì trong dạ dày ra mới thấy nhẹ đầu, rồi mệt cứ thể ngủ thiếp đi từ chiều hôm trước đến sáng hôm sau thì trở lại bình thường, xin bác sĩ tư vấn.

Tư vấn

Chào bạn!
Có rất nhiều yếu tố dẫn đến chứng đau đầu; chúng có thể là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cơn đau hoặc đơn giản là những ảnh hưởng gián tiếp khác. Mặc dù tác động có khác nhau nhưng để tránh cơn đau đầu bạn không nên bỏ quên một yếu tố nào, chỉ khi tìm được nguyên nhân gây bênh chúng ta mới có thể sử dụng thuốc trị đau đầu một cách hiệu quả. Các nguyên nhân gây đau đầu, nôn, buồn nôn thường gặp:
- Căng thẳng thường xuyên: được coi là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến chứng đau đầu buồn nôn. Khi cơ thể bị buộc ở trong tình trạng căng thẳng quá dài, hệ thống thần kinh có dấu hiệu quá tải và phản ứng lại bằng nhiều triệu chứng khác nhau: đau đầu kèm theo buồn nôn là biểu hiện thường thấy nhất.
- Các triệu chứng kéo theo: các bệnh lý như là viêm xoang mũi, thiếu máu lên não, huyết áp cao, u não… có thể kéo theo nhiều biểu hiện hoặc biến thể khác nhau. Cơn đau đầu từ các bệnh này thông thường sẽ kéo theo chứng buồn nôn, ói mửa hoặc một số biểu hiện khác.
Để an tâm bạn nên sớm đi khám chuyên khoa thần kinh để bác sỹ thăm khám, làm thêm một số xét nghiệm cần thiết chẩn đoán chính xác nguyên nhân gây bệnh để điều trị kịp thời nhé.
Chúc bạn sức khỏe!