THẮC MẮC

Người bình thường được tiếp thêm máu thì cơ thể sẽ khỏe hơn hiện tại mức bình thường có đúng không?

Chào bác sĩ. Tôi có nhóm máu A. Tôi nghe nói nếu người bình thường mà được tiếp thêm máu, thì cơ thể sẽ khỏe hơn hiện tại mức bình thường. Điều đó có đúng không bác sĩ? Vì khi tiếp máu vào cơ thể, giàu oxy, sự trao đổi chất tốt hơn, cơ thể sẽ khỏe mạnh hơn. Tôi đã từng xem 1 bộ phim, một vận động viên trước kỳ thi đấu được huấn luyện viên của mình cho bơm thêm máu để vận động viên khỏe hơn, đạt thành tích cao hơn. Nên tất cả vận động viên được vị huấn luyện viên này đào tạo đều đạt giải cao. Trong phim có giải thích rằng, trong trường hợp này, tiếp thêm máu vào cơ thể như 1 loại doping tự nhiên. Đợt này, cơ thể tôi đang mệt mỏi, người yếu, tôi đang chuẩn bị thi học kỳ, nên rất căng thẳng, stress, tôi có thể tiếp thêm máu để khỏe mạnh hơn, thi tốt hơn được không bác sĩ?

Tư vấn

Chào bạn!
Đặc tính trẻ hóa của máu người trẻ cần phải được nghiên cứu dưới góc độ y học cho người. Những nghiên cứu trên mới dừng lại ở chuột, chưa ai chứng minh được tính hiệu quả của nó trên người bạn nhé.
Chúc bạn sức khỏe!