THẮC MẮC

Những rủi ro bệnh tật nào dễ mắc phải khi đi bơi?

Thưa bác sĩ, mùa hè sắp đến rồi, con cháu rất thích đi bơi, tuy vậy, đi bơi cũng có nhiều rủi ro bệnh tật như nhiễm khuẩn, đau mắt đỏ…. Bác sĩ có thể cho cháu biết cụ thể những ảnh hưởng này được không ạ? 1. Bệnh ngoài da: Thường bị bệnh thế nào, biểu hiện ra sao? 2. Viêm tai: Bệnh thường có biểu hiện thế nào và cách phòng tránh 3. Tôi thấy có trường hợp bị nhiễm khuẩn tụ cầu – bác sĩ cho tôi biết rõ hơn về trường hợp này và biểu hiện cụ thể của bệnh, cách phòng tránh 4. Một số bệnh truyền nhiễm hay mắc khi đi bơi (ví dụ người bị sùi mào gà mà bơi ở bể bơi thì con tôi có nguy cơ mắc phải không – và các bệnh truyền nhiễm tương tự) 5. Tôi cần chọn bể bơi có các tiêu chuẩn như thế nào cho phù hợp để tránh tối đa rủi ro. Tôi cảm ơn bác sĩ và chúc bác sĩ khỏe!

Tư vấn

Chào bạn!
Ngủ mơ là một hiện tượng rất bình thường và xảy ra khá phổ biến với mọi người. Tuy nhiên ngủ mơ nhiều, thậm chí ngày nào cũng ngủ mơ gây ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe, tinh thần, công việc, học tập thì là điều đáng phải quan tâm.
Nguyên nhân gây hiện tượng ngủ mơ bao gồm:
- Do tâm lý: stress, trầm cảm, sau trấn thương, nghiện rượu…
- Do rối loạn cảm xúc, tâm thần phân liệt..
- Tuy nhiên, ở một số trường hợp là triệu chứng của bệnh như: rối loạn giấc ngủ, tim mạch, tuần hoàn máu không tốt...
Khi nào thì ngủ mơ do bệnh lý:
- Ngủ quá mức, ngủ mê mệt.
- Một số trường hợp gây đái dầm, vung tay vung chân, mộng du, nói mơ...
Để hạn chế ngủ mơ, 'Người bệnh ngủ mơ cần:
- Tránh những căng thẳng về thể lực, tâm lý trước khi đi ngủ.
- Đảm bảo chế độ ăn điều độ, luyện tập thể thao thường xuyên.
- Không lạm dụng những chất kích thích: rượu, chè, cà phê, thuốc ngủ.
- Không nên ăn quá no hoặc quá đói trước khi đi ngủ.
- Tư thế ngủ không nên để tay lên ngực, nhất là phần tim bởi vì tư thế ngủ sẽ làm tim bị chèn ép, khi đó, tim sẽ co bóp chậm ảnh hưởng đến việc lưu thông máu lên não.
- Không nên ngủ quá nhiều (chỉ nên ngủ từ 7h đến 8h/1 ngày).
Chúc bạn sức khỏe!