THẮC MẮC

Những thực phẩm nào người bị u xơ nên tránh?

Chào bác sĩ. Em bị u xơ tử cung, đi khám lần đầu 12 x 16 mm, lần sau em khám thì còn 8 x 10 mm, bác sĩ không cho thuốc điều trị. Em muốn hỏi sau u nó lại nhỏ lại, em có nấu lá trinh nữ hoàng cung uống được 1 lần và ăn măng tây, em nghe nói ăn măng tây, lá trinh nữ, lá đu đủ tốt cho người bị u xơ tử cung. Cho em hỏi những thực phẩm nào người bị u xơ nên tránh ạ. Em cảm ơn.

Tư vấn

Chào bạn!
U xơ tử cung bản chất là cơ tử cung phì đại và phát triển , u xơ tử cung chỉ phẫu thuật khi :
- U quá to chèn ép các bộ phận gây đau
- U gây biến chứng rong kinh, rong huyết, băng kinh
- U quá to ( trên 50mm)
Nếu kết quả khám của bạn chính xác thì đó chỉ coi là nhân xơ tử cung thôi chưa đến mức độ gọi là U. Nếu chu kỳ kinh nguyệt của bạn vẫn bình thường, không bị rong kinh, không rong huyết, không đau thì không cần điều trị bằng nội khoa tức là uống thuốc vì điều trị nội khoa hầu như không có tác dụng. Trinh nữ hoàng cung, măng tây,lá đu đủ không phải là thuốc để điều trị bệnh này vì thế bạn nên cân nhắc khi sử dụng nhé.
Đối với bạn tốt nhất là đến bệnh viện chuyên khoa sản và khám trực tiếp bác sỹ chuyên khoa sản và trao đổi với bác sỹ đã khám cho bạn nhé. (Bạn lưu ý bác sỹ chuyên khoa siêu âm khác với chuyên khoa sản).
Chúc bạn khỏe.