THẮC MẮC

Nổi cục tròn ở trong mí mắt trên xa mí mắt một chút là mắc bệnh gì?

Chào bác sĩ. Em bị nổi cục tròn ở trong mí mắt trên xa mí mắt một chút, bị hơn tuần nay rồi ạ, nhìn hoặc lấy tay chạm bên ngoài có thể thấy được, không đau, không đỏ, cộm, bị khô mắt, khoảng cách 10m không nhìn thấy rõ cho em hỏi là bệnh gì vậy ạ

Tư vấn

Chào bạn!
Theo mô tả có thể bạn bị chắp mi trên. Chắp là tình trạng viêm tuyến sụn mi (tuyến Mebomius) mạn tính. Các chất trong túi tuyến ứ lại làm phình túi tuyến lên. Có hai dạng: chắp viêm và chắp lạnh. Chắp ửng đỏ là chắp viêm, thường gặp ở bên trong mi mắt. Chắp lạnh không có dấu hiệu viêm, hơi gồ lên như hạt đậu ở bên ngoài. Khi bị chắp thường không có cảm giác đau hoặc đau ít. Nếu chắp đủ to có thể ảnh hưởng đến thị lực của mắt. Chắp hay tái phát, thường phải phẫu thuật lấy hết vỏ bọc của chắp thì mới hết tái phát. Chính vì vậy, bạn cũng không nên chủ quan nên đến cơ sở y tế chuyên khoa để thăm khám và điều trị cụ thể theo chỉ định của Bác sĩ.
Chúc bạn sức khỏe!