THẮC MẮC

Nổi mụn ở lưng nghi ngờ nhiễm HIV?

Chào bác sĩ. Cháu năm 18 tuổi, đi chụp hình kỉ yếu với lớp ở 1 căn nhà hoang. Cháu đi giày bata quần dài hở 1 phần da ngay mắc cá chân. Lúc về đi ngang lùm cỏ cháu cảm giác nhói 1 cái. Về nhà tắm rửa xong cháu phát hiện có 1 vết đỏ như kim tiêm đâm. Nghi ngờ nhiễm hiv cháu đi xét nghiệm 3 tháng âm tính và 6 tháng âm tính. Nhưng hiện nay cháu bị nổi mụn ở lưng, cháu lo lắng không biết mình đã an toàn chưa? Mong bác sĩ cho cháu lời khuyên.

Tư vấn

Chào bạn!
Sau 6 tháng bạn đi xét nghiệm HIV cho kết quả âm tính thì có thể an tâm là không bị nhiễm bệnh nhé. Tình trạng nổi mụn lưng có thể là loại mụn trứng cá tuổi dậy thì, do rối loạn nội tiết tố, nhiều người sẽ hết mụn khi trưởng thành. Muốn để mụn không phát triển và lan sang các chỗ khác, bạn nên giữ vệ sinh sạch sẽ nhất là ở vùng lưng, vai vì hầu hết những người bị mụn ở lưng, vai là những người hay ra mồ hôi hoặc bị mồ hôi dầu, nên luôn phải giữ cho da được sạch sẽ. Hãy tắm ngay sau khi bạn ra nhiều mồ hôi, khi đi tập thể dục hay đi ở ngoài trời nắng về. Tuyệt đối không để mồ hôi toát ra rồi tự khô đi, vì sẽ làm tắc lỗ chân lông, gây ra mụn, nhất là ở phần lưng, vai. Ngay cả khi ngồi trong phòng điều hòa và không ra quá nhiều mồ hôi, bạn cũng nên tắm 2 lần/ngày. Dùng nước ấm và sử dụng sữa tắm hoặc xà phòng nhẹ, dùng bàn chải lông mềm để cọ lưng, vai nhẹ nhàng. Áo nên chọn chất liệu cotton thấm mồ hôi và khô thoáng. Mùa đông do mặc áo ấm và kín nên mỗi ngày chịu khó vệ sinh vùng lưng ít nhất một lần để mồ hôi không làm bít lỗ chân lông, dễ sinh ra mụn. Luôn vệ sinh giường chiếu, chăn ga gối đệm đảm bảo rằng chăn ga gối đệm luôn sạch sẽ để ngăn ngừa sự phát triển của một số vi khuẩn có hại cho da.
Chúc bạn sức khỏe!