THẮC MẮC

Nong gắp thai nên kiêng giao hợp trong vòng bao lâu? muốn có con sau 3 tháng có nên không?

Chào bác sĩ. Em nữ 29 tuổi, em có thai được 14 tuần, đi tái khám thì nghe kết luận thai chết lưu 13,5 tuần. Em phải làm thủ tục nong gắp thai vì thai lớn không ra tự nhiên. Em có một vài câu hỏi xin nhờ được giải đáp để đảm bảo sức khoẻ cho lần tiếp theo. Hiện tại, em nghỉ ngơi được 10 ngày và muốn đi làm lại vì thấy sức khoẻ cũng ổn định nhưng em không biết như vậy có ảnh hưởng tới sức khoẻ cho lần mang thai tiếp theo hay không. Em làm nhân viên văn phòng ngồi 8 tiếng trên ngày. Bác sĩ không tìm ra nguyên nhân vì sao em bị thai lưu, để giảm thiểu rủi ro cho lần mang thai tiếp theo em nên đi khám hoặc làm những xét nghiệm gì ạ? - Vì em là nong gắp thai nên kiêng giao hợp trong vòng bao lâu ạ? - Thời gian tối thiểu để mang thai lại là 3 tháng nên em muốn có con sau 3 tháng có nên không? Vì vợ chồng em mong con lắm rồi

Tư vấn

Chào bạn!
Thai lưu có rất nhiều nguyên nhân gây ra ví dụ như bản thân người mẹ đang mắc bệnh cấp hoặc mãn tính, sốt cao trên 39 độ C, bất thường ở tử cung như dị dạng tử cung, u xơ tử cung, bất thường ở buống trứng , hoặc do nội tiết kém hoặc cho chấn thư