THẮC MẮC

Ở đuôi vành tai có cục cứng không có biểu hiện gì cũng không đau, không nhìn thấy bằng mắt thường là bị gì?

Em sờ ở đuôi vành tai có cục cứng không có biểu hiện gì cũng không đau, không nhìn thấy bằng mắt thường em xin hỏi là bị gì ạ?

Tư vấn

Chào bạn!
Không rõ bạn mô tả vị trí ở đuôi vành tai là chỗ nào, bạn có vừa sỏ khuyên tai hay không. Hiện tượng xuất hiện u nhỏ ở vành tai không có gì là nguy hiểm. Khối u ở vành tai thường là u bã đậu (nang có vỏ xơ dày trong chứa chất bã đậu) chúng là khối áp xe dưới da do vi trùng lao. Hoặc là khối nang nhày do chấn thương va chạm làm bóc tách da vành tai và sụn vành tai tạo thành khoang ảo giữa da và sụn, khoang này tích dịch dần và tạo thành u nang nước. Cả hai trường hợp này việc điều trị đơn giản chỉ là chích tháo nước, đặt mét dẫn lưu hoặc mổ lấy trọn khối u đi.
Chúc bạn mạnh khỏe!