THẮC MẮC

Phá thai và nạo hút nhiều lần có ảnh hưởng gì đến việc sinh thường không?

Chào bác sĩ, cháu năm nay 27 tuổi. Cháu có nhiều thắc mắc và lo lắng, mong bác sĩ giải đáp giúp cháu. Lúc trước cháu đã từng phá thai 3 lần, uống thuốc (bác sĩ ở bệnh viện làm tại nhà) và 3 lần hút thai (đều đến bệnh viện). Nay cháu đã kết hôn và muốn có con, cháu mới thử que thử thai thì thấy 2 vạch (chưa đi khám). Cháu không biết có ảnh hưởng gì nếu cháu định sinh thường không, nếu có mong bác sĩ cho cháu biết và những điều cháu cần làm bây giờ là gì để đảm bảo an toàn cho mẹ và bé. Cháu biết cháu đã phạm sai lầm quá nhiều vì nông nổi của tuổi trẻ nhưng cháu vẫn mong có ai đó cho cháu biết cháu phải làm gì để không phạm sai lầm như vậy 1 lần nào nữa. Cháu mong bác hãy giúp cháu vì giờ cháu không biết phải hỏi hay chia sẻ cùng ai. Cháu cảm ơn bác!

Tư vấn

Chào bạn!
Về nguyên tắc khi có thai cần ăn cân đối 4 thành phần dinh dưỡng đó là chất đạm, tinh bột, chất béo và vitamin (rau củ quả) trong đó chất đạm nên tăng cường nhiều hơn để thai nhi phát triển tốt.
Bạn cần đi khám thai và quản lý thai đầy đủ, lưu ý uống thuốc nhé đó là các loại sau :
Viên sắt : đề phòng thiếu máu do thiếu sắt
Canxi : đề phòng loãng xương đối với mẹ và giúp con có đủ can xi để phát triển chiều cao
Vitamin tổng hợp loại dành cho phụ nữ có thai giúp cơ thể khỏe mạnh hơn và cũng đỡ bị nghén.
Tiêm phòng uốn ván cho mẹ và con khi thai từ 20 tuần tuổi trở lên, tiêm 2 mũi, mũi 2 cách mũi 1 tối thiểu 1 tháng và mũi 2 phải trước thời điểm sinh tối thiểu 1 tháng.
Nếu bạn thử thanh thử thai thấy 2 vạch tức lafbanj đang nghi nghờ có thai vì thế bạn cần đi khám tại bệnh viện chuyên khoa sản kiểm tra xem như thế nào nhé.
Chúc bạn khỏe.