THẮC MẮC

Phần thịt quanh móng chân hơi có mùi bị hỏng, nên cắt và cạo đi có phải triệu chứng bệnh gì?

Chào bác sĩ, cháu là nữ năm nay18, bị ngứa kẽ móng chân cái từ rất lâu rồi (tầm lớp 2=7 tuổi). Bình thường nó chỉ ngứa xong cháu sờ vào thấy phần thịt quanh móng chân hơi có mùi bị hỏng, nên cắt, cạo phần ấy đi cùng chỗ móng chân bị mềm. Sau 1 thời gian có phần da bị chai cứng nên cháu cắt tiếp phần ấy. Có lần cháu đi chạy về xong tự dưng ngón chân cái bị sưng to, đỏ, đau, mấy ngày không hết. Sau đấy cháu cố gắng cậy cho nó chảy máu ra, xong nó phọt ra đống máu đen sìcòn có mủ nữa nên cháu bóp hết ra. Về sau thì lại trở lại như trước đấy đến bây giờ. Cho cháu hỏi đây có phải là triệu chứng của bệnh gì không ạ, và có khỏi được không?

Tư vấn

Chào bạn!
Bạn bị nhiễm trùng kẽ móng nên mới dẫn đến sưng và có mủ ở kẽ móng, bạn nên sớm đi khám chuyên khoa da liễu để bác sỹ xem xét cụ thể và kê đơn, hướng dẫn cách chăm sóc móng nhé.
Chúc bạn sớm khỏi bệnh!