THẮC MẮC

Phát hiện bị K giáp và vừa mổ xong có sử dụng được các thiết bị điện tử không?

Con năm nay 16 tuổi, con vừa phát hiện mình bị K giáp và vừa mổ xong. Hiện con đang ăn kiêng để đốt phóng xạ 131. Con muốn hỏi bác sĩ là khi mà mình cách ly tại nhà thì có sử dụng được các thiết bị điện tử không. Và sau khi đốt xong thì đồ dùng cá nhân như quần áo này kia thì phải làm sao. Giường chiếu phải bỏ đi hay vẫn sử dụng được và những thứ xung quanh phòng mình nữa ạ. Mong sớm nhận được hồi âm của bác sĩ. Con chân thành cảm ơn.

Tư vấn

Chào bạn!
Trong vòng 1 tuần sau uống phóng xạ, nên tránh tiếp xúc với trẻ em, cũng không nên tiếp xúc lâu với người lớn, khăn tay nên sử dụng loại dùng một lần rồi vứt bỏ, nên tắm hàng ngày.
Quy trình điều trị bằng I - 131 khá đơn giản. Bệnh nhân sau khi được chẩn đoán xác định và có chỉ định sẽ được uống I - 131 ở dạng dung dịch lỏng hoặc dạng viên con nhộng. Sau đó được trở về sinh hoạt tại gia đình và có thể đi lại trên các phương tiện giao thông công cộng như xe buýt, taxi, tàu hỏa...
Sau điều trị I - 131 thì việc tái khám rất quan trọng đối với mỗi người bệnh. I - 131 thường đạt kết quả điều trị từ 6 - 8 tuần sau khi uống thuốc nên các bác sỹ sẽ đánh giá kết quả điều trị sau 3 - 4 tháng.
Chúc bạn sức khỏe!