THẮC MẮC

Phẫu thuật đợt 2 liệu mắt có hết hẳn lé không hay lại tái phát?

Chào bác sĩ, em năm nay 20 tuổi ạ. Lúc 5 tuổi em bị sốt sau đó đi kiểm tra thì bác sĩ nói lác ngoài 45 độ 1 mắt bên phải và đã phẫu thuật ngay lúc đó ạ. Nhưng một thời gian sau thì tái phát lại. Khi nhìn gần thì hai mắt thẳng nhưng khi nhìn xa mắt tự động lé. Em đi khám bác sĩ nói là lác ngoài luân phiên 15 độ cần phẫu thuật tiếp để chỉnh lại. Em muốn hỏi là phẫu thuật đợt 2 này liệu mắt có hết hẳn lé không hay lại tái phát ạ. Vì đây là lần mổ thứ 2 nên em hơi lo lắng.Thị lực của em không bị vấn đề gì vẫn dõ. Mong bác sĩ giải đáp thắc mắc. Em xin cảm ơn.

Tư vấn

Chào bạn!
Những người bị lác có thể kèm theo các tật khác của mắt như: cận thị, viễn thị, đục thủy tinh thể, nhược thị,… Phẫu thuật lác chỉ là công đoạn cuối cùng trong các bước điều trị lác. Trước khi phẫu thuật, bác sĩ cần phải khám toàn diện, đánh giá đầy đủ các bệnh lý phối hợp với lác và nếu có thì phải điều trị các bệnh lý đó trước sau đó mới phẫu thuật, nếu không sẽ ảnh hưởng tới kết quả phẫu thuật. Nguyên nhân của hiện tượng lác là do nhãn cầu bị lệch trục. Do đó, đối với bệnh lác, cần phải phẫu thuật điều chỉnh các cơ vận nhãn cầu để lấy lại trục nhãn cầu bình thường cho bệnh nhân. Bệnh nên được phẫu thuật sớm ở độ tuổi từ 4 – 5 tuổi sẽ có hiệu quả cao hơn. Thường trên nhưng bạn có 1 mắt thị lực kém thì phẫu thuật lác chỉ được một thời gian lại có thể tái phát. Việc mổ lại cũng rất cần biết trước đây Bác sĩ đã can thiệp vào những cơ nào rồi nên tôi khuyên bạn hãy trở lại nơi đã điều trị để khám lại.
Chúc bạn sức khỏe!