THẮC MẮC

Phình giáp thùy phải có phải là rối loạn tuyến giáp hay u bướu không?

Kính chào Bác sĩ. Dạ cho em hỏi em đi khám bệnh viên Ung Bướu. Bác sĩ chẩn đoán bị phình giáp thùy phải. Em đã phẫu thuật 1 lần. Bác sĩ không cho toa thuốc sau khi phẫu thuật và cư 6 tháng em đi tám khám 1 lần thì kết quả bình thường. Cho em hỏi là Phình giáp thùy phải có phải là rối loạn tuyến giáp hay u bướu không thưa Bác sĩ.

Tư vấn

Chào bạn!
Phình giáp hay bướu giáp nhân là một trong những bệnh lý khá thường gặp của tuyến giáp. Phần lớn các bướu giáp nhân là lành tính, chỉ có một tỉ lệ nhỏ, khoảng 1/20 là ác tính. Xét nghiệm FNA là xét nghiệm chọc hút tế bào bằng kim nhỏ. Đây là một kĩ thuật đơn giản nhưng rất có giá trị. Phương pháp này được tin tưởng là hiệu quả nhất trong phân biệt các bệnh lành tính và ác tính của tuyến giáp với độ chính xác lên tới 95%. Nếu bạn đã làm xét nghiệm FNA hoặc sau mổ đã sinh thiết cho kết quả lành tính nên bạn cũng không nên lo lắng nhé.
Chúc bạn sức khỏe!