THẮC MẮC

QHTD có bao cao su liệu có thai không?

Em năm nay 18 tuổi em với bạn trai có quan hệ và lúc đó em đang trong thời kì đến tháng và tụi em có sử dụng bao cao su và bọn em đã kiểm tra thì bao cao su không bị rách hay thủng ? Và tầm 20p sau em có uống thêm 1 viên thuốc tránh thai khẩn cấp. Nhưng hiện tại cơ thể em rất mệt mỏi. Bác sĩ hãy giải thích cho em biết cơ thể em bị gì được không ạ.

Tư vấn

Chào bạn!
Biện pháp tránh thai tính theo vòng kinh là tránh quan hệ xung quanh thời điểm rụng trứng nếu vòng kinh 28 ngày thì tuần đầu tiên của chu kỳ là giai đoạn an toàn tương đối, 2 tuần giữa là vùng có nguy cơ , ngày 21 trở đi đến khi hành kinh là giai đoạn an toàn tuyệt đối.
Như vậy bạn quan hệ vào thời điểm đó không thể có thai được nên không nhất thiết phải uống thuốc tránh thai khẩn cấp tuy nhiên bạn đã uống rồi điều này cũng không ảnh hưởng gì.
Thuốc tránh thai khẩn cấp có một số tác dụng phụ như đau đầu, mệt mỏi buồn nôn vì thế bạn hãy cố và theo dõi nhé.
Chúc bạn khỏe.