THẮC MẮC

Quan hệ ngày 12/8, ngày 9/9 siêu âm kết quả thai đã được hơn 4 tuần giải thích với chồng thế nào?

Chào bác sĩ. Cháu năm nay 23 tuổi. Vợ chồng cháu vì lí do làm ăn nên xa nhau một năm ạ. Vợ chồng cháu mới gặp lại nhau vào ngày 12/8 và có quan hệ từ đó. Vợ chồng cháu đến ngày 9/9 đi siêu âm thì thấy trên kết quả siêu âm ghi là Gs 13mm 4w4d. Tức là thai đã được hơn 4 tuần. Trong khi đó vợ chồng cháu mới gặp nhau được có gần 1 tháng. Cháu không biết giải thích với chồng cháu như thế nào ạ. Mong bác sĩ tư vấn giúp cháu.

Tư vấn

Chào bạn!
Có hai cách tính tuổi thai, cách thứ nhất Tuổi thai tính từ ngày đầu của kỳ kinh cuối cùng chứ không tính vào ngày quan hệ tình dục hoặc ngày thụ thai.
Cách thứ 2 tính dựa trên siêu âm sẽ đo đường kính túi ối đối với thai dưới 8 tuần, đo chiều dài đầu mông thai nhi đối với thai từ 9 đến 12 tuần, đo đường kính lưỡng đỉnh đối với thai trên 13 tuần từ đó phần mềm của máy siêu âm sẽ tính tuổi thai và trên siêu âm sẽ có sai số cộng, trừ 1 đến 2 tuần.
Bạn hãy trao đổi lại với người thân nhé.
Chúc bạn khỏe.