THẮC MẮC

Ra máu đỏ có kèm 1 cục máu đông nhỏ là dấu hiệu của máu báo thai hay do rối loạn kỳ kinh nguyệt?

Chào bác sĩ. Cho em hỏi, chu kỳ kinh nguyệt của em là ngày 17. Em và bạn trai có quan hệ không bảo vệ ngày mùng 5 nhưng không xuất tinh, tới ngày 15 thì có quan hệ không bảo vệ lại cũng không xuất tinh, sau đó bạn trai có cho tay vào âm đạo của em, khi lấy ra thì tay dính máu đỏ có kèm 1 cục máu đông nhỏ, máu đỏ ra vừa phải dính ít trên băng, tới chiều tối lại thì chuyển sang màu nâu, có xuất hiện các mảnh vụn nhưng ra ít và chỉ trong ngày hôm đó, qua ngày 16 thì không ra nữa. Vậy bác sĩ cho em hỏi như thế là dấu hiệu của máu báo thai hay do rối loạn kỳ kinh nguyệt vậy ạ? Trong tháng đó thì em cũng có stress và căng thẳng.

Tư vấn

Chào bạn!
Đó không phải là dấu hiệu máu báo thai và cũng không phải do rối loạn kinh nguyệt mà có thể do bạn trai đưa tay vào gây sang chấn làm chảy máu mà thôi. Bạn cần theo dõi nếu chậm kinh khi đó mới nghi có thai (có quan hệ tình dục + chậm kinh khi đó mới nghi có thai chứ không phải là ra máu báo). Để xác định có thai hay không bạn hãy thử thai sớm để xác định nhé.
Chúc bạn khỏe.