THẮC MẮC

Rong kinh không rõ nguyên nhân chữa thế nào?

Em xin chào bác sĩ. Em tên làm Vân Anh, năm nay em 24 tuổi đã có gia đình. Sau khi sinh em có đặt vòng tránh thai đến nay là được 3 năm. Gần đây khảng hơn tháng nay em bih rong kinh. Em có đi khám thì bác sĩ bảo em là buồng trứng bình thường, tử cung bình thường rong kinh không rõ nguyên nhân và họ cho thuốc về uống kinh không còn thấy nữa hết tầm 3 -4 hôm lại thấy có kinh nguyệt Giờ bác sĩ tư vấn cho em nên dùng thuốc gì để khỏi hoàn toàn ạ. Em xin cảm ơn!

Tư vấn

Chào bạn!
Nếu số ngày hành kinh trên 7 ngày thì gọi là rong kinh. Có nhiều nguyên nhân gây rong kinh như bất thường tử cung, buồng trứng, nội tiết hoặc do dụng cụ tránh thai.
Đối với bạn đã khám và có kết quả tử cung buồng trứng bình thường tuy nhiên không rõ bạn đã xét nghiệm nội tiết chưa? Mặt khác hiện bạn đang sử dụng vòng tránh thai và rong kinh cũng là một trong những tác dụng phụ của vòng tránh thai vì thế tốt nhất bạn nên tháo vòng tránh thai và áp dụng biện pháp tránh thai khác để xem có phải là nguyên nhân do vòng không. Bạn cũng nên làm xét nghiệm nội tiết trong máu xem như thế nào để tìm được nguyên nhân rong kinh khi xác định được nguyên nhân mới có hướng điều trị đúng được.
Chúc bạn khỏe.