THẮC MẮC

Sau khi hút thai khối echo vẫn còn và lớn hơn phải làm sao?

Chào bác sĩ. Em 27 tuổi, đã có 1 bé và hư thai 1 lần, gần đây em trễ kinh khoảng 20 ngày, thử que 2 vạch, tuần đầu em siêu âm, bác sĩ chẩn đoán thai sớm, sau 2 tuần em siêu âm lại thì bác sĩ chẩn đoán không có túi thai và có khối echo hỗn hợp 30x11mm chỉ định em vào bệnh viện để hút và lấy mẫu giải phải bệnh lý. Sau khi hút em hoàn toàn không đau và ra máu khi về nhà. Em siêu âm lại thì kết quả khối echo vẫn còn và lớn hơn. Bệnh viện yêu cầu 1 tuần quay lại tái khám. Hiện em đang rất hoang mang và lo lắng không biết là bệnh gì. Cơ thể em bình thường, trong giai đoạn mất kinh có dấu hiệu như người mang thai, xét nghiệm bhcg trên 95000 miu. Mong bác sĩ cho em lời tư vấn. Em cảm ơn

Tư vấn

Chào bạn!
Với kết quả beta Hcg lớn như vậy thì bạn cần xác định liệu có phải chửa trứng hay không. Chửa trứng là một hiện tượng thai nghén bất thường, trong đó một phần hay toàn bộ tổ chức gai rau bị thoái hóa tạo thành các túi chứa dịch dính với nhau thành từng chùm giống như chùm nho (trên hình ảnh siêu âm gọi là hình ảnh ruột bánh mỳ hoặc hình ảnh tuyết rơi).
Đối với bạn cần khám trực tiếp mới xác định được vì thế bạn hãy đến bệnh viện chuyên khoa sản kiểm tra cụ thể nhé, cần có kết quả khám mới có chẩn đoán và hướng điều trị phù hợp được.
Chúc bạn khỏe.