THẮC MẮC

Sau nạo thai không thể có bầu phải làm sao?

Em năm nay 29 tuổi. Năm 19 tuổi em sinh thường 1 bé. Sau đó bị thai ngoài tử cung. Phương pháp điều trị là mổ ngan bụng dưới cắt bỏ 1 bên buồn trứng. 7 tháng sau em lại có thai nhưng được khuyên bỏ thai vì vết mổ trước đó. Em đã nạo hút thai. Đến nay đã 8 năm. Nhưng em không có thai được nữa. Em không dùng biện pháp tránh thai nào. Và kinh nguyệt rất đều. Cho hỏi làm thế nào để em có thể có thai được ạ. Xin cảm ơn bác sĩ.

Tư vấn

Chào bạn!
Bạn đã bị mổ chửa ngoài tử cung như vậy bạn chỉ còn một bên vòi trứng mà thôi nên khả năng có thai tự nhiên chỉ còn 50%.
Bạn cần đi khám chuyên khoa sản cụ thể như sau :
Khám phụ khoa xem có mắc bệnh gì không,
Siêu âm đầu dò âm đạo kiểm tra tử cung, niêm mạc tử cung, buồng trứng, trứng .
Chụp tử cung vòi trứng xem tình trạng 2 vòi trứng có bị tắc hay bán tắc hay không?
Xét nghiệm định lượng nội tiết xem có gì bất thường không, làm xét nghiệm máu xem yếu tố RH, xét nghiệm gen như thế nào..vv
Khi có các kết quả mới có thể có hướng chẩn đoán và điều trị phù hợp được.
Chúc bạn khỏe.