THẮC MẮC

Siêu âm bị bệnh tim bẩm sinh thông liên thất có thể tự lành mà không cần phẫu thuật không?

Chào bác sĩ, bé nhà em sinh ra siêu âm bị bệnh tim bẩm sinh thông liên thất 3mm, và cao áp phổi 65mmHg, bác sĩ bảo về theo dõi 1 tháng sau tái khám, hiện tại bé được 1 tháng 16 ngày tuổi, bé vẫn bú tốt và ngủ ngon, nhưng em rất lo lắng, nhờ bác sĩ cho em biết bệnh bé có thể lành được mà không cần phẫu thuật không vì cháu còn bé quá. Em xin cảm ơn bác sĩ.

Tư vấn

Chào bạn!
Tim người bao gồm 4 buồng: 2 tâm nhĩ và 2 tâm thất. Bình thường giữa 2 tâm nhĩ hay giữa 2 tâm thất không có lỗ thông. Thông liên thất là một khiếm khuyết của vách liên thất, tức là vách ngăn giữa hai buồng tâm thất của tim thông với nhau.
Bé nhà bạn bị thông liên thất 3mm. Kích thước lỗ thông như vậy là nhỏ. Nếu bé vẫn sinh hoạt ăn uống, lên cân bình thường thì chưa phải can thiệp. Bạn tiếp tục cho bé tái khám định kỳ và theo dõi, lỗ thông có thể tự bít 80% trường hợp.
Chúc bé mạnh khỏe!