THẮC MẮC

Siêu âm tuyến nước bọt có kết quả như vậy có sao không?

Dạo gần đây em thấy tai ong ong nhột nhột khó chịu và có hơi đau nhói ở trong tai. Em có đến bệnh viện khám và bác sĩ bảo tai không có vấn đề gì. Nhưng sau đó em có siêu âm tuyến nước bọt thì có kết quả như sau: tuyến nước bọt bên trái lớn hơn bên phải, nhu mô không đồng nhất, có vài hạch dmax = 5.2mm, tuyến giáp thuỳ trái có nang = 5mm. Bác sĩ không giải thích gì về kết quả siêu âm, chỉ cho thuốc về uống và theo dõi. Em muốn biết kết quả như vậy có làm sao không ạ, em có cần phải đi khám lại ở nơi khác không?

Tư vấn

Chào bạn!
Kết quả siêu âm cho thấy tuyến nước bọt bên trái sưng to hơn bên phải, nguyên nhân thường gặp là do viêm tuyến nước bọt có thể do quai bị hoặc nhiễm khuẩn. Đối với nang tuyến giáp, với những nang nhỏ không gây chèn ép, không có dấu hiệu ác tính thì không có chỉ định điều trị, chỉ tái khám theo dõi định kỳ. Do không được thăm khám cho bạn, không biết các kết quả xét nghiệm khác nên chỉ có thể tư vấn như vậy. Bạn dùng thuốc theo đơn của bác sỹ, tái khám theo hẹn để được tư vấn cụ thể nhé.
Chúc bạn sức khỏe!