THẮC MẮC

Sinh mổ có phải vì do lần truớc phá thai nên tử cung yếu nên tử cung không mở có phải không?

Bác sĩ ơi em muốn hỏi. Cách đây 3 năm là em có phá thai bằng cách hút thai. Rồi em mới co thai lại và mới sinh mổ 1 bé trai được 1 tháng. Lý do em sinh mổ là em vỡ ối và bác sĩ kích sinh nhưng sau 16 tiếng vẫn chỉ mở được 2 phân nên chỉ định sinh mổ. Sinh mổ có phải vì do lần truớc phá thai nên tử cung yếu nên tử cung không mở có phải không ạ. Và đến nay em sinh được 48 ngày. Sản dịch ra được 34 ngày. Còn 14 ngày còn lại em có kinh ra máu như máu kinh nhưng đậm với lâu lâu ra máu cục có sao không ạ.

Tư vấn

Chào bạn!
Không phải do phá thai mà lần này phải mổ, theo thông tin bạn cung cấp bạn phải mổ lấy thai vì cổ tử cung không tiến triển và không có cơn co nguyên nhân này cũng hay gặp ở phụ nữ và không xác định được lý do nên bạn không phải băn khoăn lần phá thai trước nhé.
Thời kỳ hậu sản là thời kỳ từ khi đẻ đến 42 ngày sau đó, trong thời kỳ này bạn có sản dịch có thể có chút máu trong những ngày đầu. Hết thời kỳ hậu sản tử cung phần phụ sẽ trở về trạng thái bình thường.
Nếu tính theo thời gian bạn đã hết thời kỳ hậu sản vì thế bạn có hành kinh trở lại thì đó là điều bình thường mà thôi. Bạn cần lưu ý áp dụng biện pháp tránh thai nếu có quan hệ tình dục nhé.
Chúc bạn khỏe.