THẮC MẮC

Thai 5 tuần 5 ngày nhưng chưa có tim thai có bình thường không?

Chào bác sĩ. Hôm nay em đi siêu âm đầu dò và bác sĩ kết luận là em có thai, kích thước phôi thai là 2.4mm tương đương thai 5 tuần 5 ngày nhưng chưa có tim thai. Và có âm vang thai. Bác sĩ hẹn 10 ngày nữa để khám lại tim thai. Như vậy thai của em có bình thường không bác sĩ.

Tư vấn

Chào bạn!
Có 2 cách tính tuổi thai, cách thứ nhất tuổi thai tính từ ngày đầu của kỳ kinh cuối cùng chứ không tính vào ngày quan hệ tình dục hoặc ngày thụ thai.
Cách thứ 2 tính dựa trên siêu âm sẽ đo đường kính túi ối đối với thai dưới 8 tuần, đo chiều dài đầu mông thai nhi đối với thai từ 9 đến 12 tuần, đo đường kính lưỡng đỉnh đối với thai trên 13 tuần từ đó phần mềm của máy siêu âm sẽ tính tuổi thai và trên siêu âm sẽ có sai số cộng, trừ 1 đến 2 tuần.
Khi thai khoảng 8 tuần mới thấy tim thai dương tính (+), thai khoảng 12 tuần trở lên mới đo được nhịp tim thai.
Như vậy thai của bạn khoảng 6 tuần tính theo siêu âm và tuổi thai này chưa có tim thai là bình thường.
Chúc bạn khỏe.