THẮC MẮC

Thai nằm ở đoạn kẽ tử cung với vòi trứng và có hiện tượng vỡ có sao không?

Chào Bác sĩ! Em năm nay 28 tuổi từng bị TNTC 2 lần cách đây 2 năm. Lần 1 bị TNTC bên phải có điều trị bằng thuốc nhưng không tác dụng sau mỗ nôi soi cắt tai vòi (P). Sau 06 tháng em bị thai ngoài lần 2 vẫn bên phải nhưng thai nằm ở đoạn kẽ tử cung với vòi trứng và có hiện tượng vỡ nên bác sĩ mổ hở, mổ xén góc tử cung và cắt vòi trứng (P). Đến nay đã 2 năm vợ chồng em muốn có con lại thì có nên để tự nhiên không bác sĩ? Gần đây em đã chụp HSG vòi trứng Trái kết quả vòi trứng thông. Xin bác sĩ tư vấn giúp em ạ.

Tư vấn

Chào bạn!
Như vậy bạn chỉ còn một bên vòi trứng mà thôi, nếu buồng trứng bên đó vẫn phóng noãn bình thường thì bạn có thể có thai tự nhiên tuy nhiên để có hiệu quả bạn cần xác định ngày trứng rụng để quan hệ tình dục thì hiệu quả có thai mới cao. Tính ngày rụng trứng có nhiều phương pháp:
+ Nếu tính tại nhà bạn hãy dựa vào các thông số sau :
- Nếu vòng kinh đều thì ngày rụng trứng sẽ lấy ngày hành kinh trừ lùi 14 đến 16 ngày .
- Xung quanh thời điểm rụng trứng sẽ xuất hiện dịch nhầy đục hoặc trong ở ngay cửa mình ( bạn lưu ý vào thời điểm sáng ngủ dậy) độ kéo sợi 15 đến 30mm
- Có thể thấy hơi căng tức bụng dưới
- Nếu bạn theo dõi bằng nhiệt độ thì phải lấy nhiệt độ vào sáng sớm khi ngủ dậy chưa có vận động gì cặp nhiệt độ ở miệng ngay và theo dõi bằng đồ thị, thời điểm rụng trứng nhiệt độ sẽ chênh nhau khoảng 1 độ C
+ Nếu bạn đi siêu âm hãy siêu âm tối thiểu 3 lần ở đầu kỳ kinh để đánh giá trứng, sau 5 đến 7 ngày làm lần 2 theo dõi phát triển và ngày 14 soi tiếp ( ngày này là thời điểm rụng trứng hoặc tùy trứng phát triển để dự kiến ngày rụng trứng)
Nếu khó có thai thì làm thụ tinh trong ống nghiệm sau đó chuyển phôi vào tử cung.
Chúc bạn khỏe.