THẮC MẮC

Thường xuyên bị ngứa và chảy nước mắt, nóng mắt chữa thế nào?

Chào bác sĩ. Cháu năm nay 13 tuổi, là nữ. Đôi mắt của cháu thường xuyên bị ngứa và chảy nước mắt, nóng mắt. Thỉnh thoảng mắt cháu nóng rát khiến cháu vô cùng khó chịu. Cháu cũng có dụi mắt nhưng nó lại không có đỏ. Mỗi lần cháu ngáp thì nước mắt chảy ra nhiều hơn các bạn khác. Các bạn còn tưởng là cháu khóc. Cách đây 2 năm, mí mắt phải của cháu nổi một mụt lẹo, nhưng nó không có xẹp nên mẹ đã đưa cháu đi bệnh viện lấy nó ra.

Tư vấn

Chào bạn!
Tình trạng ngứa mắt và chảy nước mắt do nhiều nguyên nhân gây ra, nhưng tựu chung đa phần vẫn do dị ứng. Để điều trị, phải loại trừ nhanh chóng các dị nguyên. Tự bản thân bệnh nhân có thể rửa mắt bằng nước lạnh, nước muối sinh lý, nước mắt nhân tạo. Chườm lạnh cũng là phương pháp hữu hiệu để giảm ngứa và kích thích do làm co mạch và ổn định màng tế bào có chức năng miễn dịch. Bệnh nhân cần tránh day, dụi, xoa, ấn tại mắt. Để phòng dị ứng, nên tránh tiếp xúc với những dị nguyên, yếu tố có thể gây dị ứng cho mắt phổ biến là: phấn hoa, bụi nhà, bào tử nấm mốc, côn trùng và lông súc vật nuôi, nước hoa, xà phòng thơm, một số mỹ phẩm, thức ăn... Các chứng dị ứng nói chung và dị ứng ở mắt nói riêng thường gây khó chịu cho người bệnh, vì vậy dùng thuốc cũng là một giải pháp chữa trị dị ứng mắt. để an tâm bạn nên sớm đi khám chuyên khoa mắt để bác sỹ thăm khám chẩn đoán bệnh và tư vấn hướng điều trị hiệu quả.
Chúc bạn sức khỏe !