THẮC MẮC

Thường xuyên cảm thấy mệt và chóng mặt, tim đập nhanh, nôn mửa là mắc bệnh gì?

Chào bác sĩ. Cháu năm nay 18 tuổi, là nữ. Cháu thường xuyên cảm thấy mệt và chóng mặt. Khi nằm lâu ngồi dậy sẽ bị hoa mắt, chóng mặt. Lâu lâu khi nằm xuống tim đập cũng rất nhanh. Và cháu còn bị nôn mửa và xém ngất khi bị đứt tay. Từ nhỏ khi mới 9 10 tuổi đã bị và đến bây giờ vẫn vậy. Xin hỏi bác sĩ là cháu có bệnh gì không ạ. Cháu cảm ơn.

Tư vấn

Chào bạn!
Có một số nguyên nhân có thể gây tình trạng mệt mỏi chóng mặt, buồn nôn như của bạn:
Thiếu máu não
Thiếu máu não là tình trạng giảm lưu lượng máu tới não khiến cho quá trình cung cấp oxy và các chất dinh dưỡng đến não bị trì trệ, ảnh hưởng tới cấu trúc, sự tồn tại cũng như phát triển của hệ thần kinh trung ương. Một trong những biểu hiện của căn bệnh này là triệu chứng chóng mặt kèm theo tình trạng buồn nôn, mất tập trung…
Rối loạn hô hấp
Rối loạn hô hấp và nhiễm trùng đường hô hấp có thể dẫn đến khó thở, khiến cho lượng oxy nạp vào cơ thể bị hạn chế, cùng với đó là sự xuất hiện của những cơn chóng mặt, buồn nôn. Nếu bạn thường xuyên gặp phải tình trạng này, hãy chú ý đến đường hô hấp của bạn và nhanh chóng đi khám bác sĩ nhé.
Rối loạn tiền đình
Tiền đình là bộ phận khá phức tạp, nằm ở sau hai bên ống tai, có vai trò điều chỉnh thăng bằng tư thế và phối hợp cử động mắt, đầu và thân thể. Rối loạn tiền đình là căn bệnh gây nên trạng thái mất thăng bằng khi thay đổi tư thế khiến cho người bệnh có biểu hiện chóng mặt, hoa mắt, buồn nôn... Nếu có những biểu hiện trên, hãy quan tâm nhiều hơn đến căn bệnh này để có thể phòng tránh kịp thời các bạn nhé.
Các vấn đề về tiêu hóa
Buồn nôn và ói mửa là triệu chứng phổ biến nhất có liên quan tới các vấn đề tiêu hóa như tiêu chảy, ngộ độc thực phẩm… Đó là phản ứng của cơ thể trước sự rối loạn tiêu hóa gây ra. Nôn mửa dữ dội có thể gây mất nước, làm tăng mức độ chóng mặt trong cơ thể.
Các bệnh về tim mạch
Tim là một bộ phận vô cùng quan trọng trong cơ thể chúng ta. Nó làm nhiệm vụ bơm máu vào các động mạch, đồng thời mang oxy và chất dinh dưỡng tới các bộ phận trong cơ thể.
Những căn bệnh về tim mạch như nhồi máu cơ tim, huyết áp thấp… có thể làm cho lượng máu và oxy cung cấp tới não không đủ, gây ảnh hưởng đến các mô não, dẫn đến chóng mặt và mất ý thức. Ngoài ra, những người có huyết áp cao cũng thường xuyên mắc phải các cơn đau đầu, chóng mặt, buồn nôn… nhiều hơn người bình thường.
Thoái hóa đốt sống cổ
Trong đời sống hiện đại ngày nay, không ít các trường hợp mắc căn bệnh này. Thoái hóa đốt sống cổ xuất phát từ nhiều nguyên nhân nhưng đa phần là do tư thế học tập, làm việc sai và diễn ra trong một khoảng thời gian dài.
Trên đây là các chứng bệnh thường gặp và có mối liên hệ mật thiết tới triệu chứng chóng mặt, buồn nôn. Do đó, khi thấy cơ thể xuất hiện tình trạng trên trong thời gian dài thì bạn hãy nhanh chóng đi khám để xác định nguyên nhân và có hướng điều trị kịp thời.
Chúc bạn sức khỏe!