THẮC MẮC

Tôi bị liệt vận nhãn điều trị 1 thời gian vẫn thấy đau nửa đầu hoa mắt, phải làm sao?

Tôi năm nay 53 tuổi nữ cách đây 3 tháng tôi thấy hoa mắt nhìn 1 hình thành nhiều dập dình đi khám bác sĩ chuẩn đoán liệt vận nhãn điều trị 1 thời gian vẫn thấy đau nửa đầu hoa mắt tôi lại đi khám thì bác sĩ chuyên khoa mắt lại bảo mắt bình thường không làm sao 2 tuần gần đây tôi tiền sử cao huyết áp huyết áp đột ngột tăg cao lên đến 210 đi khám bác sĩ bảo là rối loạn tiền đình bác sĩ kê thuốc : sibelium, ginkgobiloba, enalapril nhưg hiện tượng đau nửa đầu chóg mặt hoa mắt vẫn còn tôi đã chụp ct bác sĩ bảo chĩ bị tổn thươg não nhẹ tôi muốn hỏi bác sĩ tôi bị bệnh gì phương pháp điều trị triệt để rất mong sớm nhận được câu trả lời của bác sĩ.

Tư vấn

Chào bạn!
Bạn đã chụp CT kiểm tra không phát hiện tổn thương não bộ nguy hiểm. Tình trạng đau đầu, hoa mắt chóng mặt có thể gặp trong rất nhiều bệnh lý khác nhau như rối loạn tiền đình, cao huyết áp…Trường hợp của bạn không rõ kiểm soát huyết áp có tốt không, nếu huyết áp vẫn cao thì đây có thể là nguyên nhân. Nếu huyết áp kiểm soát tốt mà vẫn đau đầu thường xuyên phải đi khám chuyên khoa thần kinh để chẩn đoán đúng bệnh và dùng thuốc hiệu quả.
Chúc bạn sức khỏe!