THẮC MẮC

Trong 1 tháng em dùng 3 viên thuốc tránh thai khẩn cấp có sao không?

Bác sĩ cho em hỏi. Em năm nay 20 tuổi. Trong 1 tháng em dùng 3 viên thuốc tránh thai khẩn cấp. Lần 1 em dùng đúng lúc có kinh nguyệt. Lần 2 bạn trai em đã dùng bao cao su nhưng em trót uống. Lần 3 em quan hệ không an toàn vào đúng ngày rụng trứng nhưng quan hệ xong cách 15 phút em đã uống luôn. Đây là lần đầu tiên em uống thuốc tránh thai khẩn cấp. Em muốn hỏi bác sĩ liệu em có thai không ạ.

Tư vấn

Chào bạn!
Theo như bạn kể thì khả năng bạn có thai là khó vì đều dùng thuốc tránh thai ngay, tuy nhiên theo khuyến cáo thì không nên dùng thuốc tránh thai khẩn cấp quá nhiều có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh sản sau này. Hai bạn nên tìm hiểu vấn đề tránh thai an toàn, tốt nhất là dùng bao cao su đúng cách nhé.
Chúc bạn sức khỏe!