THẮC MẮC

Trong lúc bị sởi, cháu bị ho, đắng miệng, nhiều nước bọt và đờm liệu có sao không?

Trong lúc bị sởi, cháu bị ho, đắng miệng, nhiều nước bọt và đờm. Mũi cháu thở rất bình thường nhưng lúc nào xì ra cũng rất nhiều nước mũi. Cứ nằm là cháu thấy mắc ở cổ.

Tư vấn

Chào bạn!
Biểu hiện của bệnh sởi là bệnh nhân thường có sốt cao khoảng 2 - 3 ngày kèm theo có viêm long đường hô hấp như ho, hắt hơi, sổ mũi, viêm kết mạ mắt. Sốt sau khoảng 3 ngày thì có mọc ban tuần tự từ sau tai, đầu, mặt cổ, lưng, bụng tay chân, và sốt giảm dần. Sau đó ban bay cũng theo tuần tự từ đầu, mặt cổ, lưng bụng và tay chân; ban bay để lại những vết thâm xen lẫn khoảng trắng như da con hổ người ta gọi là triệu trứng vằn da hổ. Vậy không rõ bạn muốn thắc mắc điều gì với tình trạng bệnh lý của mình đẻ chúng tôi có thể tư vấn!
Chúc bạn sức khỏe!