THẮC MẮC

Trong quá trình quan hệ không có xuất tinh có khả năng mang thai cao không?

Em và bạn trai có quan hệ sau khi em hết kinh nguyệt một tuần. Nhưng trong quá trình quan hệ không có xuất tinh. Như vậy khả năng mang thai cao không ạ? Em cảm ơn!

Tư vấn

Chào bạn!
Quan hệ tình dục, còn gọi là giao hợp chỉ hành vi đưa bộ phận sinh dục nam vào bên trong bộ phận sinh dục nữ để tạo khoái cảm tình dục, hoặc với mục đích sinh sản, hoặc cả hai.
Nếu bạn có quan hệ dương vật – âm đạo thì hoàn toàn có thể có thai, tuy nhiên vấn đề này phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Muốn có thai thì phải có sự gặp giữa tinh trùng và trứng, tinh trùng là của người nam, còn trứng là của nữ, bình thường trong một chu kỳ kinh chỉ có 01 trứng rụng ( phóng noãn) và noãn chỉ sống được khoảng 1 ngày trong khi đó tinh trùng có thể sống được trong vòng 5 ngày.
Khi dương vật cương cứng thì đã có chút dịch ở đầu dương vật và trong dịch này cũng có tinh trùng rồi chính vì vậy khi dương vật tiếp xúc vào âm đạo thì có thể đã có tinh trùng xâm nhập vào rồi.
Không rõ bạn đang là ngày bao nhiều của chu kỳ kinh, nếu đã qua ngày rụng trứng thì khả năng có thai ít xảy ra, nếu xung quanh thời điểm rụng trứng thì khả năng có thai sẽ cao.
Bạn cần theo dõi nhé, nếu hành kinh bình thường thì không có thai, nếu chậm kinh khi đó bạn cần thử thai sớm để xác định nhé.
Chúc bạn khỏe.