THẮC MẮC

Uống thuốc dephasiton uống 10v/10ng nhưng sau 5 ngày mới ra kinh đã sảy thai hoàn toàn hay chỉ dọa sảy?

Chào bác sĩ. Năm nay em 25 tuổi. Em kết hôn được 1 năm. Và chưa có kế hoạch sinh con. Vì chồng làm ăn xa nên bọn em ít gần gũi. Kinh nguyệt em không đều. Kỳ kinh cuối của em là có vào ngày 29/8. Hết vào ngày 3/9. Vừa rồi vào ngày 20 tháng 9, bọn em có quan hệ. Sau đó em trễ kinh thử que nhiều lần, 2 lần đều lên 1 vạch đậm 1 vạch nhạt. Sau đó em xét nghiệm HCG 3 lần. 2 lần đầu đều âm tính. Nhưng lần cuối cùng là dương tính. Tử cung dày 12mm. Em quay lại bệnh viện sau 3 ngày thì tử cung dày 15mm. Và đến ngày hôm sau là ngày 22/10 em có xuất huyết và đau bụng ngày đều tiên. 3 ngày sau vẫn còn ra máu, em đến bệnh viện tử cung còn 7mm, sau khi hết kinh, em siêu âm lại là tử cung còn 5mm. ngày em ra kinh là từ ngày 22/10 đến ngày 28/10 thì kết thúc. Bác sĩ nói là em bị sảy thai. Và tới hiện tại em đã tới ngày kinh. Nhưng vẫn chưa thấy ra. Trong lần đầu tiên siêu âm bác sĩ có cho em thuốc dephasiton uống 10v/10ng nhưng sau 5 ngày mới ra kinh. Vậy bác sĩ cho em hỏi. Tháng vừa rồi em ra kinh như vậy là đã xảy thai hoàn toàn, hay chỉ dọa sảy thai thôi, và hiện tại thì thai có còn không. Vì em lại bị trễ kinh.

Tư vấn

Chào bạn!
Ở chu kỳ kinh trước nếu bạn xét nghiệm định lượng Beta Hcg trong máu mà có khi đó mới khẳng định có thai còn nếu chỉ định tính Dương tính (+) hay âm tính (-) thì không thể kết luận được.
Không có “ử cung dày 12mm” được mà đó là niêm mạc tử cung mà thôi bạn hãy xem lại nhé vì cầu trúc tử cung bình thường như sau :
Tử cung có hình tam giác, dài khoảng 5 đến 7cm, chiều ngang khoảng 4 đến 4,5 cm, chiều dày khoảng 3 đến 3,5cm, tử cung là nơi chứa thai và để thai nhi phát triển.
Cấu trúc tử cung bao gồm cơ tử cung và niêm mạc tử cung, niêm mạc tử cung là bộ phận ở trong buồng tử cung, đầu kỳ kinh niêm mạc tử cung dày khoảng 2 đến 5 mm đến giữa kỳ kinh niêm mạc dày khoảng 12 đến 15 mm, khi trứng thụ thai sẽ bám vào niêm mạc tử cung để làm tổ và phát triển thành thai. Hoặc cuối tháng nếu không có thai thì niêm mạc bong ra gây hiện tượng hành kinh.
Kinh nguyệt là hiện tượng máu chảy ra từ buồng tử cung có tính chất chu kỳ hàng tháng. Chu kỳ kinh bình thường từ 28 đến 32 ngày, số ngày hành kinh từ 3 đến 5 ngày, số lượng máu kinh khoảng 100 – 200ml , máu kinh có màu nâu đen, có lẫn mảnh vụn, máu cục, nhầy.
Nếu chu kỳ kinh hơn 35 ngày gọi là chu kỳ dài, dưới 22 ngày gọi là chu kỳ ngắn
Ngày 22 tháng 10 bạn bị ra máu thì xác định đó là ngày đầu của chu kỳ kinh mới và hôm nay là 22 tháng 11 như vậy chưa thể khẳng định chậm kinh mà phải theo dõi nếu 7 ngày nữa vẫn không có kinh thì mới nghĩ đến vấn đề có thai (nếu tháng vừa rồi bạn vẫn quan hệ tình dục bình thường) và khi đó mới xác định chính xác được.
Để khẳng định có thai hay không bạn chỉ cần làm xét nghiệm định lượng beta Hcg trong máu xem nhé, nếu có là có thai, không có là không có thai. Nếu có thì bạn hãy đi khám siêu âm đầu dò âm đạo kiểm tra xem thai trong tử cung không? Nếu có trong tử cung tức là bình thường, nếu không thấy trong tử cung thì phải nghĩ đến chửa ngoài tử cung.
Chúc bạn khỏe.