THẮC MẮC

Uống thuốc lao được hơn 20 ngày bị mẩn ngứa nhất là 2 cánh tay và sau gáy điều trị thế nào?

Chào bác sĩ, cháu năm nay 24 tuổi, cháu bị tràn dịch phổi, làm sinh thiết màng phổi ở bệnh viện đại học y bác sĩ thông báo cháu bị tràn dịch màng phổi do lao màng phổi, cháu chuyển sang bệnh viện phổi trung ương cấp thuốc điều trị lao rồi chuyển về bệnh viện huyện để điều trị đến nay cháu đã uống thuốc lao được hơn 20 ngày, ban đầu uống thuốc không có biểu hiện gì bất thường đến 4 ngày nay cháu bị mẩn ngứa nhất là 2 cánh tay và sau gáy, thời gian sau khi ăn cơm xong thường hay ngứa ran. Bác sĩ cho cháu hỏi cháu có tiếp tục điều trị thuốc được không và điều trị như thế nào cháu cảm ơn bác sĩ!

Tư vấn

Chào bạn!
Theo mô tả có thể bạn bị dị ứng, tuy nhiên nguyên nhân có phải do thuốc chống lao hay không thì chưa thể kết luận được. Bạn hãy tái khám kiểm tra để bác sỹ xem xét cụ thể và tư vấn biện pháp khắc phục nhé.
Chúc bạn sức khỏe!