THẮC MẮC

Uống thuốc trị đa nang buồng trứng có thể có bầu tự nhiên không?

Chào bác sĩ. Tôi là nữ, năm nay tôi 24 tuổi, khoảng 8 tháng nay tôi thấy kinh nguyệt của mình không đều kéo dài từ 40 tới 45 ngày, tôi đi khám thì bác sĩ bảo bị đa nang buồng trứng và cho uống thuốc và tôi thấy kinh nguyệt mình khá đều hơn trước, tôi đang lo lắng liệu mình có thể có bầu tự nhiên không ạ, có phải uống thuốc vào kinh nguyệt đều thì tôi có thể có thai tự nhiên và hết bị đa nang buồng trứng không ạ.

Tư vấn

Chào bạn!
Kinh nguyệt là hiện tượng máu chảy ra từ buồng tử cung có tính chất chu kỳ, vòng kinh bình thường từ 28 đến 30 ngày, nếu chu kỳ kinh trên 35 ngày thì gọi là vòng kinh dài, vòng kinh dưới 22 ngày thì gọi là vòng kinh ngắn.
Số ngày hành kinh từ 3 đến 5 ngày, nếu trên 7 ngày gọi là rong kinh. Máu kinh thường có máu cục, máu loãng, lẫn mảnh vụn, chất nhầy, có thể màu đỏ sẫm hoặc đỏ tươi. Số lượng máu kinh khoảng 100ml nếu trên 200ml gọi là băng kinh. Rong kinh và băng kinh thì phải điều trị. Mỗi chu kỳ kinh có 01 trứng rụng (phóng noãn) đây chính là vấn đề quan trọng trong vấn đề có thai vì muốn có thai phải có sự gặp gỡ giữa tinh trùng và trứng.
ở những người vòng kinh không đều thì tính toán thời điểm rụng trứng sẽ khó hơn so với những người có vòng kinh đều. Nếu bạn có vòng kinh không đều nhưng vẫn có phóng noãn thì khả năng có thai là hoàn toàn bình thường.
Buồng trứng đa nang là hiện tượng hai buồng trứng có các nang trứng nhỏ kích thước khoảng 3 đên 5mm, vỏ dày, nang không phát triển và do vậy không phóng noãn (rụng trứng) được. Có người bị buồng trứng đa nang nhưng kinh nguyệt rất đều.
Chẩn đoán buồng trứng đa nang không thể khám 1 lần được mà cần khám nhiều lần trong kỳ kinh thông qua siêu âm theo dõi sự phát triển của nang noãn, xét nghiệm nội tiết, khám lâm sàng…vv
Không rõ bạn khám như thế nào? Bạn hãy cung cấp thêm thông tin đầy đủ về kết quả khám nhé khi đó mới tư vấn rõ được.
Chúc bạn khỏe.