THẮC MẮC

Uống thuốc trị rụng tóc vẫn không hiệu quả?

Chào bác sĩ. Cho em hỏi là em bị rụng tóc rất nhiều. Lúc đầu chỉ rụng ít sau một thời gian thì rộng ra dần, em có đi khám thì họ bảo là bị rụng tóc pelade và kê đơn thuốc nhưng em vẫn thấy không hiệu quả phải làm sao?

Tư vấn

Chào bạn!
Rụng tóc Pelade còn được gọi là rụng tóc theo vùng, rụng tóc từng mảng (Alopecia Areata) là một căn bệnh tự miễn, biểu hiện của bệnh đó là có một, vài hoặc nhiều đám rụng tóc hình tròn ở da đầu, tại đây da đầu thường nhẵn như sẹo, tóc rụng nhẵn hoặc chỉ để lại chấm đen. Và có thể rụng lông tóc ở các nơi khác như râu, lông mày, lông mi, lông mu, lông da. Bệnh có thể xuất hiện ở cả hai giới, mọi lứa tuổi nhưng chủ yếu vẫn là những người có độ tuổi khoảng từ 15 – 45 tuổi, rất hiếm gặp ở người già và hầu như không gặp ở trẻ nhỏ. Tình trạng này gây ảnh hưởng đến thẩm mỹ của người bệnh, khiến người bệnh tự ti trong giao tiếp.
Rụng tóc Pelade là một căn bệnh khó chữa, việc điều trị thường thấp và khó điều trị. Để có thể điều trị được hiệu quả nhất thì bạn nên đi khám và xác định đúng nguyên nhân gây rụng tóc.
Nguyên nhân gây ra rụng tóc Pelade:
Thông thường việc xác định nguyên nhân của bệnh rụng tóc Pelade sẽ mất một thời gian, thông thường là 3 tháng, các bác sĩ sẽ xem xét tóc con có mọc lại hay không rồi mới thực hiện bước tiếp theo. Nếu như tóc mọc lại thì không có gì phải lo ngại. Trong thời gian chờ đợi tóc mọc lại thì bạn không được sử dụng các loại hóa chất cũng như tạo kiểu cho tóc sẽ gây áp lực cho tóc, khiến cho việc điều trị không hiệu quả.
Theo các chuyên gia nghiên cứu thì bệnh rụng tóc Pelade vẫn chưa xác định rõ nguyên nhân cụ thể. Vẫn chỉ có thể xác định một số yếu tố liên quan như do di truyền, do thay đổi nội tiết tố, do căng thẳng, stress quá mức hoặc là do suy giảm hệ miễn dịch. Vậy phải làm sao để điều trị căn bệnh này để tự tin hơn trong cuộc sống.
Bạn nên khám tại bệnh viện da liễu để được tư vấn điều trị nhé.
Chúc bạn sức khỏe!