THẮC MẮC

Viêm dạ dày đường ruột, kích thích nhu động ruột có nguy hiểm không?

Chào bác sĩ. Con tôi năm nay 12 tuổi, khoảng 1 tháng này cháu thường đau bụng vùng quanh rốn, lúc đau lúc không, có lúc đau nhói, có lúc đau lâm râm, đi đại tiện ngày 2-3 lần, nhất là sau khi ăn xong sẽ bị đau và đi đại tiện, tôi đưa chaaus đi bệnh viện khám siêu âm và xét nghiệm máu thì không thấy gì bất thường nên bác sĩ chẩn đoán là Viêm dạ dày đường ruột, kích thích nhu động ruột. Xin hỏi bác sĩ là con tôi bị bệnh gì vậy? có nguy hiểm không ạ? Rất mong nhận được phản hồi của bác sĩ sớm ạ.

Tư vấn

Chào bạn!
Bạn nên đưa cháu đến viện nhi khám xem có bị hội chứng ruột kích thích không. Hội chứng ruột kích thích thuộc dạng bệnh liên quan đến tính trạng rối loạn quá trình tiêu hoá. Bệnh dễ kích động đến đại tràng gây tăng co bóp, làm quá trình phản ứng với thức ăn của cơ thể trở nên thái quá. Hiện tượng này có thể xảy ra với một số loại thức ăn hoặc do tinh thần người bệnh đang căng thẳng. Các biểu hiện đau bụng, tiêu chảy… dễ tái phát dù ruột không bị tổn thương.
Bệnh có thể đi kèm với một số bệnh nguy hiểm như viêm đại tràng vi thể, ung thư đại - trực tràng, u tuỵ, bệnh sỏi mật,…
Triệu chứng chủ yếu của bệnh thể hiện ở các biểu hiện rối loạn chức năng tiêu hoá trên toàn bộ ống tiêu hoá. Ở phần trên ống, triệu chứng thường gây trào ngược dạ dày, gây khó tiêu, đầy bụng khiến bệnh nhân khó chịu vùng bụng, xuất hiện những cơn đau quặn quanh rốn. Khi đi đại tiện, cảm thấy chướng bụng hoặc giảm đau. Với phần dưới của ống, bệnh khiến đại tràng co thắt hoặc bị kích thích gây ra tình trạng đi ngoài phân lỏng hoặc cứng. Số lần đi đại tiện bị thay đổi.
Một số triệu chứng chứng tỏ bệnh đã ở mức nặng, đáng báo động như sụt cân, chán ăn, phân có nhầy máu, thường xuyên trong trạng thái nhỏ dẹt. Bệnh càng trở nên nguy hiểm nếu bệnh nhân còn trẻ, trong gia đình từng có người bị ung thư đại tràng. Xét nghiệm thấy thiếu máu, tốc độ máu lắng tăng, tăng BC.
Đến nay, nguyên nhân gây bệnh vẫn chưa được xác định cụ thể. Một số nguyên nhân đã được đưa ra như do thức ăn, tình trạng tinh thần của người bệnh.
Điều trị
Tuỳ vào biểu hiện nặng hay nhẹ của bệnh mà có phương thức chữa trị khác nhau. Hiện tại chưa có thuốc riêng biệt để điều trị dứt điểm mọi triệu chứng của bệnh. Vì thế, bệnh nhân cần được khám để xác định các biểu hiện nổi trội mà ưu tiên điều trị.
Khi một số biểu hiện được giảm bớt, chất lượng cuộc sống của người bệnh sẽ được cải thiện. Bệnh có thể tái phát nên bệnh nhân không nên quá lo lắng nếu thấy bệnh trở lại. Theo BS Lừu, căn bệnh này ngoài trị về thân thể còn phải trị về tinh thần, sự lo âu, căng thẳng dễ khiến bệnh phát triển nặng hơn.
Không nên tự ý uống kháng sinh, thuốc này chỉ được dùng trong trường hợp ruột bị nhiễm khuẩn.
Bên cạnh việc dùng thuốc, chế độ ăn uống và rèn luyện cũng vô cùng quan trọng. Người bệnh cần tránh ăn các thực phẩm khó tiêu như khoai, đồ ngọt, trái cây nhiều đường, đồ uống có ga hoặc chất kích thích.
Tuyệt đối không ăn thức ăn bảo quản không tốt, lâu ngày. Bổ sung chất xơ hợp lý. Trong trường hợp triệu chứng xuất hiện ỉa chảy, tránh ăn nhiều các thực phẩm giàu chất xơ. Về chế độ tập luyện, người bệnh có thể rèn thói quen đi đại tiện một lần trong ngày và nên vào buổi sáng. Luyện tập thư giãn cho tinh thần thoải mái kết hợp với đi bộ, tập thể dục.
Chúc gia đình bạn sức khỏe!