THẮC MẮC

Viêm tủy cắt ngang đã 7 năm có thể tự giảm dần không?

Chào bác sĩ. Tôi bệnh viêm tủy cắt ngang đã 7 năm, hiện tại tôi có thể chống gậy đi được, sinh hoạt cá nhân đạt 50/100. Tôi không dùng thuốc đã 5 năm, tại sao bệnh tôi tự giảm dần (tôi tự đoán). xin được tư vấn.

Tư vấn

Chào bạn!
Viêm tủy ngang là tình trạng viêm của tủy sống, mục tiêu viêm thường là thành phần bao phủ tế bào sợi thần kinh (myelin). Viêm tủy ngang có thể gây thương tích trên cột sống, gây giảm sút hoặc vắng mặt cảm giác sau chấn thương. Việc truyền tín hiệu thần kinh bị gián đoạn của bệnh viêm tủy ngang có thể gây đau hoặc các vấn đề cảm giác khác, yếu hoặc liệt cơ, hay rối loạn chức năng đường ruột và bàng quang.
Một số yếu tố có thể gây ra bệnh viêm tủy ngang, bao gồm nhiễm trùng không trực tiếp ảnh hưởng đến cột sống và các rối loạn hệ miễn dịch tấn công các mô của cơ thể. Nó cũng có thể xảy ra như rối loạn myelin, chẳng hạn như đa xơ cứng.
Điều trị bệnh viêm tủy ngang bao gồm thuốc kháng viêm, thuốc để quản lý các triệu chứng và điều trị phục hồi chức năng. Theo tôi bạn nên tái khám khoa thần kinh các bệnh viện uy tín để được tư vấn cụ thể.
Chúc bạn sức khỏe!