THẮC MẮC

Vùng âm đạo em dạo gần đây có cảm giác ngứa và sưng có sao không?

Em năm nay 17 tuổi, là nữ giới, hiện là học sinh. Thưa Bác sĩ vùng âm đạo em dạo gần đây có cảm giác ngứa và sưng, khí hư thì ra ở dạng bã đậu có mùi tanh lên rất khó chịu, em đã dùng dung dịch nước muối sinh lý để vệ sinh nhưng cũng không khá hơn, xin Bác sĩ hãy giúp em.

Tư vấn

Chào bạn!
Khí hư là theo cách gọi dân gian còn trong y học gọi là dịch tiết âm đạo. Bình thường dịch âm đạo ở phụ nữ trưởng thành ai cũng có, dịch thay đổi theo chu kỳ kinh nguyệt ở đầu chu kỳ kinh thường ít, đến giữa kỳ kinh (xung quanh thời điểm rụng trứng) dịch nhiều hoặc khi có ham muốn tình dục hoặc quan hệ tình dục dịch cũng có nhiều.
Bình thường dịch có màu hơi đục hoặc trong, nếu dịch lẫn mủ xanh, vàng, máu có mùi tanh hôi thì đó là dấu hiệu viêm nhiễm (tuy nhiên phải có quan hệ tình dục hoặc thủ dâm đưa dụng cụ vào âm đạo…) khi đó cần đi khám xét nghiệm soi dịch âm đạo để tìm vi khuẩn rồi mới có thuốc điều trị phù hợp.
Không rõ bạn như thế nào? Đã có quan hệ tình dục chưa? Với thông tin như vậy có thể bạn bị viêm nhiễm rồi, tốt nhất Bạn hãy đi khám chuyên khoa sản kiểm tra cụ thể nhé, cần có kết quả khám mới có chẩn đoán và hướng điều trị phù hợp được.
Chúc bạn khỏe.