THẮC MẮC

Xin bác sĩ tư vấn phương hướng điều trị?

Chào bác sĩ em đã đi khám và bị viêm bàng quang. Em đã được chỉ định dùng kháng sinh như tedini 300mg. brodicef 500mg nhưng vẫn không khỏi. Em đã đi khám tiếp, kết quả xét nghiệm nước tiểu các chỉ số bình thường ngoại trừ BLO là small nên em đã nội soi bàng quang, kết quả cho thấy vẫn viêm xung huyết bàng quang và được cho dùng tavanic 500mg. Sau khi dùng hết đợt thuốc vẫn không khỏi. Em độc thân và không có quan hệ tình dục trước và sau khi mắc bệnh. Hiện tại em vẫn bị tiểu buốt tiểu nhiều, cơ thể mệt mỏi.

Tư vấn

Chào bạn!
Bệnh viêm bàng quang đôi khi điều trị khá dai dẳng, các biểu hiện cho thấy bệnh của bạn chưa được điều trị triệt để, bạn nên tái khám kiểm tra chuyên khoa tiết niệu để được tư vấn. Ngoài ra bạn cần chú ý những vấn đề sau để ngăn ngừa bệnh viêm bàng quang tái phát:
- Luôn nhớ thường xuyên uống hiều nước.
- Nếu bạn giao hợp thường xuyên, hãy phòng bệnh bằng cách uống nhiều chất lỏng để cho thông tiểu. Đi tiểu trước và sau khi giao hợp.
- Bạn nên mặc loại quần bằng sợi cotton thoáng mát, giúp vệ sinh vùng sinh dục tốt hơn.
- Không nên dùng các chất sát trùng bỏ vào nước tắm.
- Không nên dùng nước trong xô chậu và xà phòng để rửa sau khi đi tiểu. Tốt nhất, hãy dùng vòi hoa sen để rửa.
- Tùy theo loại thuốc được bác sĩ kê toa, hãy hỏi ý kiến bác sĩ về việc nên dùng thêm loại thuốc nào để hỗ trợ điều chỉnh độ axit hoặc nồng độ kiềm trong nước tiểu.
Chúc bạn sức khỏe!