3 chứng bệnh ung thư nguy hiểm nhất hiện nay

Ung Thư - 04/24/2024

Ung thư là một bài toán khó đối với ngành y tế trên toàn thế giới, trong đó phức tạp và phổ biến nhất phải kể đến Việt Nam. Năm 2012, ước tính có tới 14,1 triệu ca ung thư mới phát trên toàn thế giới, số ca tử vong vì ung thư lên đến 8,2 triệu người (Theo Hội Nghiên Cứu Ung Thư Vương Quốc Anh). Vì vậy, bài viết đây chính là muốn cảnh báo bạn 3 căn bệnh ung thư nguy hiểm nhất hiện nay.

Ung thư là một bài toán khó đối với ngành y tế trên toàn thế giới, trong đó phức tạp và phổ biến nhất phải kể đến Việt Nam. Năm 2012, ước tính có tới 14,1 triệu ca ung thư mới phát trên toàn thế giới, số ca tử vong vì ung thư lên đến 8,2 triệu người (Theo Hội Nghiên Cứu Ung Thư Vương Quốc Anh). Vì vậy, bài viết đây chính là muốn cảnh báo bạn 3 căn bệnh ung thư nguy hiểm nhất hiện nay.

1. Ung thư phổi

Ung thư phổi là loại ung thư phổ biến nhất ở nam giới. Năm 2012, tỷ lệ số ca tử vong vì ung thư phổi là cao nhất 1,6 triệu ca, chiếm tới 19,4 % tổng số ca mắc ung thư. Bệnh ung thư phổi thường được phát hiện vào giai đoạn muộn nên khả năng điều trị rất thấp. Bệnh ở giai đoạn sớm thường khó phát hiện, vì triệu chứng không điển hình thường nhầm lẫn nhiều bệnh khác. Nguyên nhân hàng đầu gây ung thư phổi chính là thuốc lá, 90 % ca mắc là người nghiện thuốc lá.

>>> Xem thêm: 10 dấu hiệu báo sớm bệnh ung thư phổi, nhất định bạn phải biết

3 chứng bệnh ung thư nguy hiểm nhất hiện nay

2. Ung thư gan

Xếp thứ 2 trong danh sách tử vong do ung thư chính là ung thư gan, có tới 0,8 triệu ca, tương ứng 9,1 % tổng số bệnh nhân chết vì ung thư. Đây quả thật là một con số cảnh báo cao đối với Việt Nam, khi mà hiện nay hệ thống vệ sinh công cộng, thói quen, chất lượng cuộc sống còn nhiều yếu kém. Ung thư gan như một kẻ thù vô hình mà cả xã hội cần quan tâm chứ không riêng gì nghành y tế Việt Nam.

Nguyên nhân ung thư gan chủ yếu là do bị nhiễm virut viêm gan, xơ gan, uống rượu bia nhiều, tiền sử gia đình... Đáng sợ là, bệnh ung thư gan không có các biểu hiện và triệu chứng rõ ràng. Hiện nay, nhiều ca vô tình được chẩn đoán chỉ khi bệnh nhân đi khám sức khỏe thông thường. Mặc dù không cảm thấy bất cứ triệu chứng bất ổn về cơ thể, tuy nhiên bệnh đã ở giai đoạn cuối. Bệnh lại di căn rất nhanh, không kiểm soát kịp thời dẫn đến tử vong cao. Hiện nay do sự thiếu hiểu biết về sự lây lan, lối sống, bệnh tật, nhiều yếu tố nên đã đẩy bệnh trở nên trầm trọng rất nhiều lần.

3 chứng bệnh ung thư nguy hiểm nhất hiện nay

3. Ung thư dạ dày

Lý do phổ biến khiến ung thư dẫn đến tỷ lệ tử vong cao là do triệu chứng xuất hiện không rõ rệt, sự tầm soát ung thư còn nhiều yếu kém và bất cập. Bên cạnh đó, thói quen ăn uống, nhất là hiện trạng thực phẩm không an toàn hiện nay, khiến con số tử vong do ung thư dạ dày ngày càng gia tăng tại Việt Nam. Bệnh ung thư dạ dày là bệnh ung thư đứng đầu trong các loại ung thư hệ tiêu hóa.

Ung thư dạ dày ở giai đoạn đầucó thể điều trị khỏi, nếu đến giai đoạn cuối thì rất khó cứu vãn. Những người bị ung thư dạ dày ở giai đoạn cuối nếu điều trị thì cũng chỉ sống được 1 - 3 năm, có thể hơn tùy thuộc vào sự thay đổi và nhận thức về tầm quan trọng trong việc tuân thủ điều trị của từng bệnh nhân. Ung thư dạ dày có thể xảy ra cả nam và nữ. Hơn nữa, nếu trong gia đình có người bị các thành viên khác trong gia đình cũng nên đi khám sức khỏe và tầm soát vì bệnh này có thể di truyền.

3 chứng bệnh ung thư nguy hiểm nhất hiện nay

Trên đây là những căn bệnh ung thư nguy hiểm nhất hiện nay. Là mối lo lắng dai dẳng đang từng ngày cướp đi rất nhiều sinh mạng. Lời khuyên tốt nhất cho mọi người là hãy sống lành mạnh, ăn uống vệ sinh hợp dinh dưỡng, và chủ động khám sức khỏe tổng quát định kỳ.

>>> Xem thêm: Cảnh báo: Bệnh nhân ung thư dạ dày, đại tràng ngày càng tăng và trẻ hóa

Thấy hữu ích thì LIKE và SHARE ngay nhé!